Người dân cần nắm rõ các điều kiện cần thiết khi đăng ký hộ khẩu thường trú vào thành phố

Thứ tư, 16/04/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014, có nhiều nội dung thay đổi quan trọng so với Luật Cư trú trước đây như các quy định về: hành vi bị nghiêm cấm, về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, về thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp... Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó trưởng Phòng CSQLHCVTTXH- CATP Đà Nẵng cho biết: Những thay đổi trên nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập như: tình trạng di dân tự phát vào nội thành của các thành phố lớn gây quá tải về cơ sở hạ tầng; mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội...

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng

 P.V: Đồng chí cho biết những điểm mới về đăng ký tạm trú, lưu trú?

 Thượng tá Nguyễn Đức Hùng: Trước đây, sổ tạm trú cấp cho công dân không có thời hạn nên thực tế có nhiều trường hợp đã chuyển đến chỗ ở mới mà không xóa tên và khi đến chỗ ở mới lại xin cấp sổ tạm trú mới khác, đã dẫn đến một người có nhiều sổ tạm trú khác nhau. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, phù hợp với qui định về điều kiện thời hạn tạm trú để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương và nâng cao trách nhiệm của công dân, Luật Cư trú sửa đổi qui định sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân có thời hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời hạn 30 ngày trước khi hết thời hạn tạm trú, công dân phải đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn.

Đối với đăng ký lưu trú, trước đây chỉ người từ đủ 14 tuổi trở lên mới phải  thông báo lưu trú, nay Luật Cư trú sửa đổi qui định mọi công dân, không phân biệt độ tuổi khi đến lưu trú thì đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ... phải thông báo lưu trú cho Công an phường, xã, thị trấn. Việc  thông báo lưu trú  có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, qua mạng internet, mạng máy tính.

 P.V: Theo Luật Cư trú sửa đổi thì điều kiện về thời gian tạm trú  để được đăng ký hộ khẩu thường trú có thay đổi không, thưa đồng chí?

 Thượng tá Nguyễn Đức Hùng: Theo Luật Cư trú sửa đổi thì  thời gian đăng ký tạm trú để được đăng ký hộ khẩu thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương tăng từ 1 năm lên 2 năm. Công dân muốn đăng ký hộ khẩu thường trú vào TP Đà Nẵng thì phải có chỗ ở hợp pháp, có thời gian tạm trú tại các quận của TP Đà Nẵng trên 2 năm và đối với H. Hòa Vang là 1 năm.

 P.V: Thời gian qua có tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức cho ở nhờ, thuê, mượn để đăng ký hộ khẩu thường trú mặc dù chỗ ở quá chật hẹp, vấn đề này Luật Cư trú đã qui định như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng: Trường hợp muốn đăng ký hộ khẩu thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải đảm bảo diện tích bình quân theo qui định. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng địa phương sẽ qui định diện tích bình quân cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm yêu cầu quản lý dân cư của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân đang cư trú tại địa phương. Theo Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 của HĐND TP Đà Nẵng, quy định diện tích nhà ở khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Đà Nẵng đối với các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê là 20m2/người; các phường, xã còn lại là 15m2/người. Như vậy, khi công dân làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải kê khai diện tích bình quân và được UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận về điều kiện diện tích bình quân. Điều này sẽ giúp người dân nắm được các điều kiện cần thiết khi muốn đăng ký hộ khẩu thường trú vào thành phố và chủ động thực hiện các bước thủ tục theo hướng dẫn, tránh việc phải đi lòng vòng hoặc bị người khác lợi dụng để vòi vĩnh, gây khó dễ.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi.  

Tấn Hùng-K.Thanh 
(thực hiện)